Rà soát tình hình thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2018

Chia sẻ
(VOV5) - Những năm qua, công tác xây dựng thể chế của pháp luật của Chính phủ có nhiều cải cách, tiến bộ

Ngày 24/04, tại Trụ sở Chính phủ, diễn ra cuộc họp về rà soát tình hình thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2018, các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và tình hình chuẩn bị, gửi hồ sơ các báo cáo, đề án, dự án trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Rà soát tình hình thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2018 - ảnh 1 Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VOV

Phát biểu chủ trì cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng  cho rằng cần rà soát lại toàn bộ nội dung thực hiện cho xây dựng thể chế, những văn bản nợ đọng, văn bản tiếp tục ban hành có hiệu lực của Luật: "Hoàn thành khối lượng công việc này sẽ góp phần cho Chính phủ không còn nợ đọng văn bản thực hiện Chính phủ kiến tạo, quan tâm xây dựng thể chế và hoàn thiện thể chế. Trong quá trình làm đề nghị mỗi các cơ quan rút ngắn thời gian thực hiện. Đề nghị Bộ Tư pháp rút  ngắn thời gian thẩm định và thời gian ra kết quả thẩm định sớm. Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp tốt với các Bộ và cơ quan thực hiện các nội dung này." 

Những năm qua, công tác xây dựng thể chế của pháp luật của Chính phủ có nhiều cải cách, tiến bộ, đặc biệt trong việc xây dựng những dự án luật, pháp lệnh và các báo cáo đề án để trình Quốc hội, Thường vụ Quốc hội. Năm 2017 là năm đầu tiên sau nhiều năm ghi nhận không còn nợ đọng văn bản thi hành Luật, pháp lệnh đã có hiệu lực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu