Quốc hội tiếp tục thảo luận về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng

Chia sẻ
(VOV5) - Công tác phòng chống tham nhũng được nhiều đại biểu thảo luận và đề nghị Chính phủ hoàn thiện chính sách, pháp luật để ngăn chặn tình trạng tham nhũng phát triển.
Quốc hội tiếp tục thảo luận về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng - ảnh 1Ảnh: Quochoi.vn 

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, sáng 5/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Thảo luận về công tác phòng chống tội phạm, ông Nguyễn Mạnh Cường, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các công dân Việt Nam tử nạn trong số 39 nạn nhân trong công ten nơ ở Anh. Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường đấu tranh để kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các đường dây buôn bán người các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường kiến nghị: "Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cấp Chính quyền quan tâm lãnh đạo, tổ chức tốt công tác phòng chống mua bán người bằng nhiều biện pháp đồng bộ về kinh tế, hành chính, pháp luật. Lồng ghép công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người với chương trình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân nhất là ở các địa bàn khó khăn, khu vực nông thôn".

Công tác phòng chống tham nhũng được nhiều đại biểu thảo luận và đề nghị Chính phủ hoàn thiện chính sách, pháp luật để ngăn chặn tình trạng tham nhũng phát triển.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, báo cáo thẩm tra dự án Luật Thư viện và thảo luận ở hội trường về dự án Luật này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu