Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn các thành viên Chính phủ

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 9/11, tại Hà Nội, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV bước sang ngày thứ 2 tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ.

Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn các thành viên Chính phủ - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường - Ảnh: vnexpress.net

Trả lời về tiến độ nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết Việt Nam đã hợp tác, tiếp nhận chủng virus dịch tả lợn châu Phi ở nước ngoài và sản xuất lô vaccine bước đầu thử nghiệm khả quan. Dự kiến, quý 3/22021 sẽ có vaccine dịch tả lợn châu Phi.

Về chiến lược giống cây trồng, vật nuôi ở  đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: “Chiến lược tập trung và nhóm thủy sản, trái cây và lúa gạo thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng xuất khẩu. Đối với cá tra, mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn 2030 hoàn toàn chủ động nguồn giống cá tra khoảng 4,4 tỷ con. Về tôm, đến nay chúng ta mới chủ động được khoảng 40% lượng giống cho tôm thẻ chân trắng và hàng năm phải nhập khoảng 250.000 tôm bố mẹ, chúng ta phải đẩy mạnh chủ động nguồn giống bố mẹ. Đối với trái cây, chúng ta xác định có 10 loại điển hình và phấn đấu đến năm 2030 thuộc tốp tiên tiến, đảm bảo cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Về lúa gạo, Việt Nam sẽ tăng cường gạo chất lượng cao, hiện 9 loại gạo thơm của Việt Nam đã được Liên minh châu Âu cho phép xuất khẩu vào thị trường này”.

Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn các thành viên Chính phủ - ảnh 2

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng - Ảnh: vnexpress.net

Đối với việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng và bảo vệ trẻ em trên mạng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng sẽ được ban hành trong năm 2020 và vấn đề bảo vệ trẻ em sẽ được Bộ lồng ghép trong Bộ quy tắc.

Trước câu hỏi để bảo đảm thu - chi, cân đối ngân sách quốc gia nếu GDP năm 2021 chỉ tăng 6%, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu các giải pháp: “Bộ Tài chính cùng các bộ ngành địa phương tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Thúc đẩy giải ngân đầu tư công; kích cầu trong nước để tăng trưởng. Tăng cường quản lý thuế, chống chuyển giá, trốn giá, thu hồi nợ đọng thuế. Bám sát yêu cầu của Quốc hội về ngân sách để xử lý các vấn đề phát sinh”.

Tham gia trả lời chất vấn sáng 9/11 còn có bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thể thao Văn hóa và Du lịch, Tư pháp, Xây dựng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu