Quốc hội thông qua nhiều Nghị quyết trong ngày họp cuối

Chia sẻ
(VOV5) - Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 94,4% đại biểu tán thành.

Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng (khoảng 8,6 triệu USD); Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV….

Quốc hội thông qua nhiều Nghị quyết trong ngày họp cuối - ảnh 1

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quochoi.vn

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đây là quyết sách đặc biệt quan trọng, thể hiện mạnh mẽ quan điểm “miền núi tiến kịp miền xuôi”, tạo cơ hội mới để vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, phát triển toàn diện, bền vững.Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Mục tiêu của Chương trình là thu hẹp dần khoảng cách về mức sống thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số bà miền núi so với bình quân chung của cả nước đến năm 2025 giảm 50% số xã thôn bản đặc biệt khó khăn, đến năm 2030 cơ bản không còn số xã thôn bản đặc biệt khó khăn.

Cùng ngày, Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 94,4% đại biểu tán thành. Trước đó, ngày 11/6, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Quốc hội đã phê chuẩn danh sách 4 Phó Chủ tịch và 16 Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia trong phiên họp ngày 12/6.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu