Quốc hội thảo luận về kinh tế, xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay từ 4 đến 4,5% thi cần có sự vào cuộc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Chiều 8/6, tại Hà Nội, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Các đại biểu cho rằng mục tiêu hàng đầu hiện nay là không lơ là, chủ quan, phải giữ cho được thành quả của kiểm soát dịch bệnh Covid-19, và muốn hồi phục nền kinh tế Chính phủ cần có những giải pháp cụ thể trong ngắn hạn và dài hạn để đón làn sóng đầu tư mới. Trong đó, biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô phải được đặt lên hàng đầu.

Quốc hội thảo luận về kinh tế, xã hội - ảnh 1 Quang cảnh một buổi thảo luận. Ảnh TTXVN 

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị: “Chính phủ, các bộ, ngành liên quan cần nghiên cứu để kịp thời dự báo những xu thế, cơ hội và xác định những động lực tăng trưởng mới cho kinh tế Việt Nam để từ đó có cấu trúc mới như nhu cầu phát triển, chuyển đổi số, nhu cầu về lao động, xu hướng đầu tư xu hướng tiêu dùng. Đề nghị đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh hướng tới xây dựng một nền kinh tế tự chủ, phát triển bền vững và có sức chống chịu với khả năng thích ứng với các biến động của thế giới cũng như sự tác động của nền kinh tế thế giới đối với Việt Nam.”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay từ 4 đến 4,5% thi cần có sự vào cuộc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vượt qua thử thách.

“Trong nhiệm kỳ tới, chúng ta phải có những chủ trương, biện pháp tốt hơn nữa, sát hơn nữa, tháo gỡ hơn nữa nhất là tháo gỡ khó khăn. Chúng ta phải đón nhận dòng đầu tư mới vào Việt Nam, đó là một yêu cầu rất lớn. Chính phủ đã trình Quốc hội một cơ chế nếu như năm nay bộ nào không giải ngân đầu tư công thì chúng tôi điều chuyển vốn sang bộ khác, địa phương mà không giải ngân vốn đầu tư công tốt thì chúng tôi điều chuyển sang địa phương khác.” Thủ tướng nhấn mạnh,

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu