Quốc hội thảo luận về các dự thảo Luật liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân

Chia sẻ
(VOV5) - Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)
(VOV5) - Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).

Tiếp tục kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, chiều 27/10, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Dự thảo Luật được trình và xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp trước. Đến nay, Ban soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý. Trong đó, tiếp tục giữ quy định hiện hành về thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân trong việc khởi tố như yêu cầu khởi tố, hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án trái pháp luật; phê chuẩn, không phê chuẩn quyết định khởi tố của cơ quan điều tra. Cũng trong chiều 27/10, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận về các dự thảo Luật liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân - ảnh 1
Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại hội trường sáng 27/10. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Trước đó, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân sân (sửa đổi). Đa số đại biểu tán thành về những quy định: Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cũng trong buổi sáng, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu