Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu cũng kêu gọi toàn xã hội cùng lên án, cùng phản biện về tình trạng lái xe sử dụng rượu, bia.

Quốc hội thảo luận dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia - ảnh 1

Một phiên thảo luận tại Quốc hội - Ảnh: quochoi.vn

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng 23/5, Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Bên hành lang Quốc hội, trước phiên họp, nhiều đại biểu bày tỏ ủng hộ Quốc hội có Nghị quyết về hình thức xử lý, hạn chế tình trạng lái xe sử dụng rượu bia. Đồng thời kêu gọi toàn xã hội cùng lên án, cùng phản biện về tình trạng lái xe sử dụng rượu, bia. 

Các đại biểu cũng cho rằng: dự thảo Luật quy định cấm bán rượu, bia từ 15 độ cồn trở lên trên mạng internet là phù hợp với thực thế. Đồng thời, đề nghị, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia khi ban hành phải kiểm soát mặt tác hại của việc sử dụng rượu, bia, từ khâu quảng cáo, buôn bán, đặt nhà máy. Chú ý, bảo đảm những quy định có liên quan đến quyền kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rượu, bia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu