Quốc hội thảo luận dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

Chia sẻ
(VOV5) - Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được sửa đổi nhằm đáp ứng các yêu cầu thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013.

Ngày 17/6 Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế và dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Ngoài ra, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số Luật như: Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Quốc hội thảo luận dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) - ảnh 1Quang cảnh phiên họp chiều 16/6/2020. - Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được sửa đổi nhằm đáp ứng các yêu cầu thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm sự đồng bộ của các luật mới ban hành.

Mặt khác, sửa đổi nhằm điều chỉnh những vấn đề mới từ thực tế hoạt động người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, quản lý vấn đề di cư, dịch chuyển lao động quốc tế, phát triển việc làm ngoài nước và bảo hộ quyền làm việc của công dân.

Trên cơ sở ý kiến các đại biểu tại Kỳ họp này, Dự án Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) sẽ tiếp tục được hoàn chỉnh để chính thức thông qua tại Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội vào cuối năm nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu