Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước vào ngày 23/10/2018 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. 

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV, chiều 2/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - ảnh 1Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP

Phát biểu sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về việc miễn nhiễm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Hơn 2 năm qua, trong điều kiện cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước. Mặc dù nhiệm vụ rất nặng nề nhưng trách nhiệm cao cả trước Đảng, trước nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành hết tâm sức cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt Quốc hội, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn mạnh khỏe, cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Lãnh đạo Đảng và nhân dân, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển nhanh và bền vững”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước vào ngày 23/10/2018 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. Phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng chia sẻ "vừa mừng, vừa lo" nhưng cũng nhiều lần khẳng định sẽ ra sức phấn đấu, cố gắng làm hết sức mình để đáp ứng yêu cầu và những tình cảm mà Quốc hội, nhân dân đã dành cho ông.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu