Quốc hội kết thúc phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 5/11, tại Hà Nội, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV kết thúc phiên thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.
Quốc hội kết thúc phiên thảo luận về kinh tế - xã hội - ảnh 1 Chiều 5/11, tại Hà Nội, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV kết thúc phiên thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Nguồn: baochinhphu.vn

Tổng kết phiên thảo luận trong 3 ngày (từ 3 - 5/11), Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết các đại biểu Quốc hội đều cho rằng năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn. Đại dịch COVID-19 khiến kinh tế toàn cầu suy thoái. Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành, quyết liệt, khẩn trương của Chính phủ, sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng phó với đại dịch. Nhờ vậy, đến nay Việt Nam cơ bản khống chế thành công dịch COVID-19, từng bước phục hồi kinh tế, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh giữ vững, hoạt động đối ngoại đạt kết quả tích cực tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: “Trong 3 ngày thảo luận đã có 112 đại biểu Quốc hội phát biểu, có 4 đại biểu phát biểu 2 lần, 18 đại biểu tham gia tranh luận về một số vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và 7 bộ trưởng đã tham gia phát biểu và giải trình thêm một số vấn đề liên quan. Nhìn chung nội dung thảo luận bao quát toàn diện đi sâu vào những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm, không khí thảo luận sôi nổi, thắng thắn và trách nhiệm. Đa số ý kiến các đại biểu Quốc hội đều thống nhất với nhiều nội dung trong các báo cáo của Chính phủ và các cơ quan thẩm tra của Quốc hội.”

Theo lộ trình của kỳ họp, ngày 6/11, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn các thành viên Chính phủ. Đây là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu