Quốc hội đã sẵn sàng cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Bắt đầu từ ngày mai (6/6) đến hết sáng thứ năm (8/6), trong khuôn khổ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ.

Nội dung chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc, Giao thông Vận tải. Khép lại phiên chất vấn, Phó thủ tướng Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn trực tiếp của đại biểu Quốc hội.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết lĩnh vực chất vấn dựa trên căn cứ đề xuất của 60 Đoàn đại biểu Quốc hội, kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, kết hợp thống kê việc trả lời chất vấn của các Bộ trưởng, Trưởng ngành và nội dung các nhóm vấn đề đã chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Trước khi diễn ra phiên chất vấn, các Bộ trưởng, Trưởng ngành chịu trách nhiệm trả lời chất vấn đã có báo cáo liên quan đến các vấn đề chất vấn gửi đến từng đại biểu Quốc hội.

Đề cập đến 4 nhóm vấn đề được chất vấn thuộc các lĩnh vực: Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc, Giao thông Vận tải, đại biểu Nguyễn Chu Hồi, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, đánh giá: "Tôi nghĩ đây là 4 nhóm vấn đề nóng, đúng với kỳ vọng của cử tri cũng như là của xã hội. Vì thế, tôi hy vọng các Bộ trưởng sẽ cởi mở, nói trúng vào vấn đề và phải gợi mở được giải pháp để cuộc chất vấn đảm bảo chất lượng."

Đại biểu Nguyễn Việt Nga, đại biểu Quốc hội đoàn Hải Dương, cho biết: "Đối với Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tôi quan tâm đến năng suất lao động. Bởi, năm ngoái, có 2 chỉ tiêu chúng ta chưa đạt được đấy chính là năng suất lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động. Nếu năm nay, năng suất lao động không được cải thiện thì chắc chắn năng suất lao động của cả giai đoạn 2020 - 2030 cũng không đạt. Có thể nói thước đo của một nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào năng suất lao động. Vậy làm như thế nào để năng suất lao động được cải thiện là một vấn đề khá nóng."

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ:"Trong lĩnh vực dân tộc, tôi rất quan tâm đến việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hoặc là đồng bào dân tộc ở những vùng khó khăn. Tôi cũng mong muốn các bộ, ngành có liên quan và Chính phủ sẽ đánh giá hiệu quả triển khai các chương trình này trong thời gian vừa qua như thế nào, các giải pháp của chương trình mang lại sự thay đổi về đời sống, về thu nhập của đồng bào dân tộc ra sao."

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu