Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ nội vụ về công tác cán bộ

Chia sẻ
(VOV5) - Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ nội vụ Lê Vĩnh Tân diễn ra chiều 16/11, tập trung vào vấn đề tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. 

(VOV5) - Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ nội vụ Lê Vĩnh Tân diễn ra chiều 16/11, tập trung vào vấn đề tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. 

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ nội vụ về công tác cán bộ - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân Ảnh: Quochoi.vn


Đề cập việc thực hiện tinh giản biên chế, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ chính trị là chủ trương rất lớn và Việt Nam đã bắt đầu triển khai trong 2 năm (2015 – 2016). Nhiệm vụ này tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới “ Đây là chủ trương thể hiện quyết tâm chính trị rất cao để tinh gọn bộ máy kết hợp với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Chúng ta sẽ tiếp tục giảm biên chế, thu gọn đầu mối đối với các cơ quan hành chính trong hệ thống chính trị. Đối với các đơn vị sự nghiệp thì khuyến khích xã hội hóa và giao quyền tự chủ. Bộ cũng cam kết với Thủ tướng việc giao biên chế hàng năm cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng theo tinh thần  nghị quyết 39 của Bộ chính trị (mỗi năm giảm 1,5%). Nếu thành lập mới thì các đơn vị tự cân đối số biên chế được giao. Thực hiện tinh giản biên chế một cách cương quyết cũng là một trong những vấn đề thực hiện lộ trình cải cách tiền lương.”


Song song với việc tiếp tục tinh giản biên chế, Việt Nam cũng sẽ chú trọng tuyển dụng người tài để phục vụ trong bộ máy Nhà nước. Bộ trưởng Bộ nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết sắp tới sẽ phải đẩy mạnh hình thức thi tuyển, hạn chế xét tuyển để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người “Sắp tới sẽ mở rộng hình thức thi tuyển, tức là tạo điều kiện dễ dàng hơn, để khuyến khích mọi người thi tuyển, dự thi công bằng,minh bạch. Ưu tiên thi tuyển, đưa tỷ lệ thi tuyển công chức, viên chức lên 90%  để chọn đúng người tài.  Việc xét tuyển thì nên hạn chế, chỉ xét tuyển trường hợp đặc biệt”


Cũng tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trả lời về quy trình bổ nhiệm cán bộ, giải pháp cải cách tiền lương; nâng cao chỉ số hài lòng của dân trong đánh giá cán bộ.


Đầu giờ sáng mai (17/11), Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân sẽ tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Sau đó là phần trả lời chất vấn của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu