Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 3

Chia sẻ
(VOV5) - Trong ngày 4/11, các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của lĩnh vực tư pháp.
Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 3 - ảnh 1 Quang cảnh phiên họp. - Ảnh: quochoi.vn

Ngày 4/11, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 bước sang tuần làm việc thứ 3. Trong tuần làm việc, Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, đáng chú ý Quốc hội sẽ dành 3 ngày cho chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội. 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ Trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. 

Trong ngày 4/11, các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu