Quan hệ với Việt Nam là ưu tiên của Chính phủ Australia

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên trao đổi các biện pháp nhằm khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. 

Quan hệ Việt Nam-Australia phát triển rất tốt đẹp trong thời gian qua, nổi bật là thương mại hai chiều đạt 15,7 tỷ USD trong năm ngoái, đưa Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia. Đây là thông tin được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh tại cuộc tiếp Đặc Phái viên Đông Nam Á của Chính phủ Australia Nicholas Moore, chiều 17/05, tại trụ sở Chính phủ.

Quan hệ với Việt Nam là ưu tiên của Chính phủ Australia - ảnh 1Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đặc phái viên về Đông Nam Á của Chính phủ Australia Nicholas Moore. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hai bên trao đổi các biện pháp nhằm khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn Australia hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực, như: năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu… Phó Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Australia dành cho Việt Nam một vị trí xứng đáng trong Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 để quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đáp lại đề nghị của Phó Thủ tướng, Đặc Phái viên Nicholas Moore khẳng định Australia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đã nêu. Ông Nicholas Moore cũng cho biết Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Australia đánh giá cao “chất lượng” mối quan hệ Việt Nam-Australia, đồng thời khẳng định quan hệ với Việt Nam là “ưu tiên” của Chính phủ Australia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu