Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Suga Mariko tìm hiểu về lịch sử, di sản văn hóa, cuộc sống của phụ nữ Việt từ lịch sử đến đương đại.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 18-20/10 của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân, ngày 19/10, Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Suga Mariko cùng Phu nhân Thủ tướng Việt Nam Trần Nguyệt Thu đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - ảnh 1Bà Suga Mariko (thứ ba từ trái) chụp ảnh lưu niệm với phu nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – bà Trần Nguyệt Thu tại Văn Miếu sáng 19/10. - Ảnh: Phạm Tuấn/tuoitre.vn 

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phu nhân Suga Mariko cùng Phu nhân Trần Nguyệt Thu nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam; tham quan những công trình kiến trúc đặc sắc ở đây.

Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đánh ba tiếng trống danh dự tại Gác Trống và ký sổ lưu niệm. Thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Suga Mariko tìm hiểu về lịch sử, di sản văn hóa, cuộc sống của phụ nữ Việt từ lịch sử đến đương đại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu