Phong trào Ba sẵn sàng: Lịch sử và ý nghĩa thời đại

Chia sẻ
(VOV5) - Kỷ niệm 50 năm phong trào Ba sẵn sàng (30/4/1964- 30/4/2014), ngày 22/4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức hội thảo “Phong trào Ba sẵn sàng – lịch sử và ý nghĩa thời đại”.
(VOV5) - Kỷ niệm 50 năm phong trào Ba sẵn sàng (30/4/1964- 30/4/2014), ngày 22/4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức hội thảo “Phong trào Ba sẵn sàng – lịch sử và ý nghĩa thời đại”.

Phong trào Ba sẵn sàng: Lịch sử và ý nghĩa thời đại  - ảnh 1
Ảnh:dangcongsan.vn

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, nhà sử học, các thế hệ cán bộ, giảng viên, đoàn viên thanh niên của Trường qua các thời kỳ đã thảo luận, đánh giá về lịch sử và ý nghĩa thời đại của phong trào "Ba sẵn sàng" khởi nguồn từ trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Những cống hiến và đóng góp của trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng và Thành đoàn Hà Nội nói chung đối với việc khởi xướng, phát triển phong trào "Ba sẵn sàng" có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc đối với phong trào thanh niên Việt Nam. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm giúp tuổi trẻ Việt Nam nói chung cũng như tuổi trẻ Đại học Sư phạm nói riêng ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Việc kế thừa và phát huy truyền thống 50 năm phong trào "Ba sẵn sàng" sẽ tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ bồi đắp tinh thần yêu nước, thúc đẩy ý chí phấn đấu, dấn thân cống hiến cho tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu