Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Kiểm soát chặt nguồn tăng thu để cải cách tiền lương

Chia sẻ
(VOV5) - Đó là nội dung chính trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo để rà soát, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 27.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Kiểm soát chặt nguồn tăng thu để cải cách tiền lương - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công phát biểu. - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Ngày 14/03, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để rà soát, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương từ năm 2021.

Nghị quyết 27 là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Trung ương Đảng về cải cách tiền lương, bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Theo đó, từ nay tới hết năm 2020, Chính phủ vẫn tiếp tục điều chỉnh tăng lương cơ bản mỗi năm 7% theo Nghị quyết của Quốc hội, sau đó từ 2021 trở đi sẽ cải cách căn bản chính sách tiền lương trong khu vực hành chính nhà nước, trong khu vực doanh nghiệp…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu trong năm nay và năm 2020, các bộ, ngành và địa phương phải chuẩn bị khung khổ thể chế để thực hiện cải cách, trong đó quan trọng nhất là xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm, chức danh chức vụ cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trên tinh thần phải thiết kế thang bảng lương nói chung và hệ thống thang, bảng lương của các chức danh tương đương trong hệ thống chính trị và tính toán chuyển lương cũ sang lương mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu