Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm người có công Nghệ An

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng cũng tới thăm các gia đình thương binh, chính sách, gia đình có hoản cảnh khó khăn nhân dịp năm mới
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm người có công Nghệ An - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên. - Ảnh: VGP/Thành Chung

Sáng 01/01, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính tới người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước và 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021. Do đó, tỉnh Nghệ An và Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên cần bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị, ý nghĩa của di tích, phục vụ hiệu quả nhu cầu tham quan của du khách ở trong và ngoài nước.

Cũng trong sáng nay, tại huyện Nam Đàn, tới thăm các gia đình thương binh, chính sách, gia đình có hoản cảnh khó khăn nhân dịp năm mới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục dành nhiều nguồn lực hơn nữa để thực hiện chính sách an sinh xã hội hiệu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu