Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp huyện

Chia sẻ
(VOV5)- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý đề án cần định hướng được các giải pháp xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2017-2020.
(VOV5)- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý đề án cần định hướng được các giải pháp xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2017-2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp huyện - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Văn Hiếu).


Chiều nay, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chủ trì cuộc làm việc với các Bộ, ngành địa phương cho ý kiến về Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hoá trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020.


Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý đề án cần định hướng được các giải pháp xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2017-2020.

Bên cạnh đó, Đề án cũng phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước và các địa phương, phù hợp với Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đặc biệt phải phù hợp với Luật quy hoạch để phát huy được tính chủ động sáng tạo của các địa phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu