Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Uỷ ban quản lý vốn nhà nước

Chia sẻ
(VOV5) -  Trong Quý I/2018 bảo đảm thành lập được Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Chiều 16/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chủ trì cuộc họp đầu tiên sau khi Tổ giúp việc được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập vào ngày 15/1/2018 ( gọi tắt là Tổ công tác 66). 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Uỷ ban quản lý vốn nhà nước - ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp.- Ảnh: Văn Hiếu/VOV 

Tại cuộc họp, các thành viên nghe báo cáo về dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ công tác 66, góp ý về việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của Chính phủ về thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nghị định của Chính phủ về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban.

Kết luận buổi họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng thành lập Uỷ ban này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khoá XII, các Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Tổ công tác 66 có vai trò quan trọng, bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng hành lang pháp lý, cơ sở vật chất cho sự ra đời của Uỷ ban này trong thời gian sớm nhất và Tổ công tác sẽ giải thể ngay khi Uỷ ban đi vào hoạt động. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trong Quý I/2018 bảo đảm thành lập được Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để khẳng định địa vị pháp lý của cơ quan này. Đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục đốc thúc tiến độ cổ phần hoá, bán vốn tại doanh nghiệp nhà nước trong năm 2018 theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu