Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng mong các đại biểu người có công tỉnh Đồng Tháp phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ tích cực lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

(VOV5) - Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn để công tác chăm sóc, tri ân người có công ngày càng tốt hơn nữa. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Đồng Tháp, chiều 5/6 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Đồng Tháp - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp các đại biểu người có công tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: VGP/Thành Chung)


Đoàn gồm 43 người là thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý, thời gian tới, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn để công tác chăm sóc, tri ân người có công ngày càng tốt hơn nữa. Phó Thủ tướng mong các đại biểu người có công tỉnh Đồng Tháp phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ tích cực lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu