Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm làm việc với Thị trưởng Khu tài chính London

Chia sẻ
(VOV5) - Tiếp tục chuyến thăm tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 15/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn tới thăm Khu tài chính London
(VOV5) - Tiếp tục chuyến thăm tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 15/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn tới thăm Khu tài chính London.


Tiếp tục chuyến thăm tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 15/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn tới thăm Khu tài chính London; thăm và làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Standard Chartered (SCB) tại trụ sở của ngân hàng. Tại cuộc gặp với Thị trưởng Khu tài chính London, bà Fiona Woolf, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang tích cực triển khai tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để hướng tới tăng trưởng bền vững. Phó Thủ tướng đề nghị Khu tài chính London, với vai trò và thế mạnh là trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển lành mạnh hệ thống tài chính và đẩy mạnh huy động nguồn vốn, đặc biệt qua kênh Hợp tác công - tư(PPP).

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm làm việc với Thị trưởng Khu tài chính London  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Thị trưởng Khu tài chính London Fiona Woolf. Ảnh VGP/Thành Chung


Về phần mình, bà Fiona Woolf nhấn mạnh sự quan tâm tới chính sách tái cấu trúc ngân hàng của Việt Nam và mong muốn hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực này. Cũng theo bà Fiona Woolf , thị trường Việt Nam có vai trò quan trọng đối với các nhà đầu tư Anh. Khu tài chính London - với nhiệm vụ chính là thúc đẩy thương mại đầu tư trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ - sẵn sàng hỗ trợ thu hút đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm trụ sở Ngân hàng SCB, làm việc với lãnh đạo và nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu của ngân hàng này. Lãnh đạo ngân hàng SCB bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ Chính phủ Việt Nam để tiếp tục mở rộng các hoạt động trong thời gian tới.

Theo chương trình làm việc, ngày 16/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Anh William Hague, gặp Quốc vụ khanh Grant Shapps, làm việc với một số nhà đầu tư tài chính lớn của Anh; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và gặp gỡ, nói chuyện với cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Anh.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu