Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ở TP.HCM

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, trong 15 ngày giãn cách xã hội, TP.HCM phải làm quyết liệt để dứt điểm tình hình dịch bệnh.

Sau buổi kiểm tra tình hình chống dịch tại TPHCM và dự buổi họp trực tuyến giữa TP với Thủ tướng Chính phủ, chiều 8/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có buổi làm việc với huyện Bình Chánh để rà soát chấn chỉnh một số vấn đề trước giờ thực hiện Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn TP.HCM.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ở TP.HCM - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc tại huyện Bình Chánh TP.HCM. Ảnh: VOV

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, trong 15 ngày giãn cách xã hội, TP.HCM phải làm quyết liệt để dứt điểm tình hình dịch bệnh. Phó Thủ tướng yêu cầu TP.HCM phải phân công công việc rõ ràng, có mục tiêu cụ thể. 15 ngày sau giãn cách, thành phố cần có giải pháp cho người dân phải thực hiện những phần việc cụ thể. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, khi giãn cách cần phân loại từng đối tượng gia đình để tận dụng hiệu quả tiềm lực, năng lực đang có từ đó để có những giải pháp hiệu quả trong rà soát, lẫy mẫu; chủ động phân tích dữ liệu dịch tễ để đón đầu tình hình. Phó Thủ tướng yêu cầu TP.HCM phải rà soát kỹ tình hình dịch bệnh nhất là tại các khu chợ, khu công nghiệp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu