Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Coi giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm để đáp ứng nguồn nhân lực cho đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng lưu ý ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tới đây cần làm tốt công tác phân luồng giáo dục nghề nghiệp

Sáng 18/1, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2019.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Coi giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm để đáp ứng nguồn nhân lực cho đất nước - ảnh 1  Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Lao động – Người có công và Xã hội năm 2019. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những kết quả toàn diện, nhiều mặt rõ nét của toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã góp phần quan trọng cùng Chính phủ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2018.

Phó Thủ tướng lưu ý ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tới đây cần làm tốt công tác phân luồng giáo dục nghề nghiệp, tiến tới triển khai tự chủ cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm để đáp ứng nguồn nhân lực cho đất nước. 

Cùng với nhiệm vụ đào tạo nhân lực, Phó Thủ tướng lưu ý ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác của ngành trong năm 2019, phấn đấu làm sao để kết quả năm 2019 cao hơn năm 2018.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu