Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, phòng chống thiên tai

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, phòng chống thiên tai - ảnh 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (phải) và ông Keiichi Ishii, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản - Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Ngày 25/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) Keiichi Ishii, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Tại đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Nhật Bản tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam trong một số lĩnh vực Việt Nam rất có nhu cầu và tiềm năng phát triển như công nghiệp ô tô, năng lượng, du lịch. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ để nghiên cứu triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn như đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc… Đặc biệt, Phó Thủ tướng mong muốn Nhật Bản sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong việc quản lý, đầu tư phát triển hạ tầng. Phó Thủ tướng mong rằng Nhật Bản tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, hỗ trợ đào tạo cán bộ trong lĩnh vực hàng không, hàng hải; Hỗ trợ nâng cao năng lực trong vận hành các công trình thủy điện.

Về phần minh, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Keiichi Ishii cho biết: Nhật Bản đặc biệt quan tâm và mong muốn được tham gia phát triển các dự án hạ tầng giao thông quan trọng, có tính kết nối, có khả năng tạo động lực tăng trưởng. Bộ trưởng Keiichi Ishii khẳng định Nhật Bản với kinh nghiệm, nguồn lực của mình mong muốn phối hợp với Việt Nam chặt chẽ hơn nữa để triển khai các hệ thống cảnh báo sớm cũng như các biện pháp công trình, phi công trình để ứng phó hiệu quả với thiên tai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu