Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) -  Tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, “tham nhũng vặt” được chỉ đạo giải quyết quyết liệt song chưa có chuyển biến mạnh. 

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. - Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Thông qua việc kiểm tra lần này, ông Trương Hoà Bình mong muốn tiếp tục cùng với các lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá được thực tiễn cũng như tình hình, kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng của Thành ủy thời gian qua.

Ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt của Đảng và Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, tập trung ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, “tham nhũng vặt” được chỉ đạo giải quyết quyết liệt song chưa có chuyển biến mạnh. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu