Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp Lãnh đạo cấp cao Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau để tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại quan trọng trong năm 2020 .

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, sáng nay (13/12), tại Phnom Penh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp Thủ tướng Hun Sen và Quyền Chủ tịch Quốc hội - bà Khuon Sodary.

Trong các cuộc gặp, Thủ tướng Hun Sen và Quyền Chủ tịch Quốc hội Khuon Sodary đánh giá cao kết quả chuyến thăm, tin rằng thành công của chuyến thăm lần này góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp Lãnh đạo cấp cao Campuchia - ảnh 1Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình- Ảnh TTXVN 

Lãnh đạo Campuchia cũng đánh giá cao ý nghĩa của việc hai bên ký kết hai văn kiện pháp lý quan trọng ghi nhận thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền đã đạt được, đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tìm giải pháp phù hợp để sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia.

Trao đổi về hợp tác quốc tế và khu vực, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Thủ tướng Hun Sen khẳng định hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau để tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại quan trọng trong năm 2020 khi Campuchia là chủ nhà của Hội nghị Cấp cao Á- Âu lần thứ 13 (ASEM 13) và Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan.

Chiều nay (13/12), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gặp Chủ tịch Thượng viện Say Chhum và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam sống và làm việc tại Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu