Phó thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp các Đại biểu dự Diễn đàn Nhân dân Việt-Trung lần thứ 7

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc.

(VOV5) - Ngày 29/12, tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lâm Dy và các đại biểu hai nước tham dự Diễn đàn nhân dân Việt – Trung lần thứ 7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc.

Phó thủ tướng đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước, trong đó có Diễn đàn nhân dân Việt – Trung, đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất có tiến triển mới, kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp các Đại biểu dự Diễn đàn Nhân dân Việt-Trung lần thứ 7 - ảnh 1
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lâm Dy và các đại biểu dự Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 7


 Về phần mình, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lâm Dy khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam. Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu