Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Trị chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo; phát huy tiềm năng kinh tế ở cảng biển
(VOV5) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Trị chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo; phát huy tiềm năng kinh tế ở cảng biển.

Hôm nay 20/02, tại tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình kinh tế xã hội và công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Quảng Trị - ảnh 1
Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Bộ GTVT và tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phát biểu tại buổi làm việc chiều nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Trị chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo; phát huy tiềm năng kinh tế ở cảng biển và cửa khẩu trên cơ sở khai thác thế mạnh của hành lang kinh tế Đông Tây. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Trong nhiệm vụ sắp tới, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm như đường tuần tra biên giới, các công trình cầu đường... Tiếp tục triển khai tốt phòng chống tội phạm; cải cách hành chính và thủ tục hành chính... Địa phương phải ứng trước làm công tác giải phóng bồi thường, ảnh hưởng đến nhà dân phải nghiên cứu hỗ trợ một cách cụ thể; phải đẩy mạnh hơn nữa tái định cư.”

Trước đó, trong buổi sáng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới kiểm tra thực tế dự án nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị, thăm hỏi các hộ dân thuộc diện thu hồi đất tại 2 huyện Gio Linh và Triệu Phong. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cùng tỉnh Quảng Trị phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng với phương châm thực sự quan tâm, chăm lo đến đời sống người dân đã nhường đất để mở rộng Quốc lộ 1A, trên cơ sở nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu