Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh

Chia sẻ
(VOV5) -  Phó Thủ tướng đề nghị trường Đại học Hà Tĩnh tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho CHDCND Lào, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Lào.
(VOV5) -  Phó Thủ tướng đề nghị trường Đại học Hà Tĩnh tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho CHDCND Lào, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, tối 11/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành trường đại học chất lượng cao, có vị thế trong khu vực, đóng góp vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh  - ảnh 1
Ảnh: baohatinh.vn


 Phó Thủ tướng đề nghị trường Đại học Hà Tĩnh tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho CHDCND Lào, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Lào. Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm hàng đầu đến vấn đề giáo dục, đào tạo, Phó Thủ tướng mong muốn Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ tăng cường liên kết với các trường đại học hàng đầu trong nước và hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng giáo dục.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu