Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM - ASEAN Hàn Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh hai nước cần duy trì đà tiến triển, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, hướng tới mục tiêu thương mại hai chiều đạt 100 tỷ USD vào năm 2020. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM - ASEAN Hàn Quốc - ảnh 1

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Yoon Soon-Gu - Ảnh: VGP/Hải Minh

Chiều 26/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM - ASEAN Hàn Quốc Yoon Soon-Gu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh hai nước cần duy trì đà tiến triển, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, kể cả quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại điện tử, lao động, đổi mới sáng tạo… hướng tới mục tiêu thương mại hai chiều đạt 100 tỷ USD vào năm 2020. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao những phát triển tích cực trong hợp tác ASEAN-Hàn Quốc thời gian qua, khẳng định Việt Nam và ASEAN coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả, vì lợi ích chung của người dân và vì hòa bình, thịnh vượng chung của khu vực.

Thứ trưởng Yoon Soon-Gu khẳng định Hàn Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung, nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam trong triển khai Chính sách hướng Nam của Tổng thống Mun Chê In và trong phát triển quan hệ giữa Hàn Quốc với các nước Đông Nam Á. Thứ trưởng mong muốn Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương với Hàn Quốc thông qua các cơ chế đa phương như ASEAN-Hàn Quốc, Mê-công - Hàn Quốc và phối hợp với Hàn Quốc trong các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM - ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng có buổi làm việc với đoàn. Hai bên trao đổi về công tác chuẩn bị tổ chức Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Hàn Quốc, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2019 tại Hàn Quốc. Theo đó, đây sẽ là chuỗi sự kiện đa dạng, phong phú phản ánh quan hệ sâu rộng giữa ASEAN và Hàn Quốc, đồng thời cũng là dịp hai bên xây dựng định hướng cho quá trình phát triển tiếp theo của mối quan hệ này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu