Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Tổ chức nhân đạo Quốc tế, Hoa Kỳ

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng và thúc đẩy các quyền con người.

Chiều 7/12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức nhân đạo quốc tế Samaritan’s Purse Intenational Relief (SPIR, Hoa Kỳ) đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Tổ chức nhân đạo Quốc tế, Hoa Kỳ  - ảnh 1 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch Tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế Mỹ. - Ảnh: An Đăng/TTXVN 

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng và thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mong muốn ông Franklin Graham góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung và hợp tác, đối thoại về vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo giữa hai nước nói riêng; tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Việt Nam. 

Về phần mình, Mục sư Franklin Graham khẳng định luôn coi trọng và ủng hộ việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam; tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với Việt Nam; thúc đẩy hợp tác, đối thoại về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng giữa hai nước, góp phần thúc đẩy  quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu