Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Anh trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền

Chia sẻ
(VOV5)- Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, có buổi làm việc với bà Jennette Arnold, Phó Chủ tịch Hội đồng Thành phố London và bà Joanne McCartney, Phó Thị trưởng Thành phố London tại Tòa Thị chính.
(VOV5)- Trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Anh, sáng 31/5, bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, có buổi làm việc với bà Jennette Arnold, Phó Chủ tịch Hội đồng Thành phố London và bà Joanne McCartney, Phó Thị trưởng Thành phố London tại Tòa Thị chính.

Trong phát biểu chào mừng, bà Jennette Arnold nhấn mạnh chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Bà Arnold cũng vui mừng thông báo với Phó Chủ tịch Quốc hội về những thành công của cộng đồng người Việt Nam học tập, sinh sống và làm việc tại thành phố London.

Về phần mình, bà Joanne McCartney, Phó Thị trưởng Thành phố London đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đến Vương quốc Anh và thành phố London. Theo bà, Vương quốc Anh và Việt Nam có thể chia sẻ nhiều vấn đề nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết chuyến thăm của Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Vương quốc Anh lần này là nhằm trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng nhà nước pháp quyền, đồng thời góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Phía Việt Nam cũng mong muốn trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng, củng cố Hội đồng Thành phố, mối quan hệ giữa Hội đồng Thành phố với cơ quan thị chính, công tác giám sát của Hội đồng Thành phố, và công tác điều hành của cơ quan thị chính...

Chiều cùng ngày, tại buổi tiếp của tổ chức thiện nguyện y tế “Facing the World” và Ban chấp hành Mạng lưới Hữu nghị Anh-Việt, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn tổ chức “Facing the World” và Mạng lưới Hữu nghị Anh-Việt trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu