Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Đoàn Đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ sự tri ân tới các chiến sĩ, những người đã có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
(VOV5) - 41 đại biểu Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc tham dự buổi gặp mặt là những chiến sỹ từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Đoàn Đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà lưu niệm cho các đại biểu (Ảnh: Lê Thơm/vov.vn)

Tại buổi tiếp chiều nay, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ sự tri ân tới các chiến sĩ, những người đã có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đánh giá cao các hoạt động ý nghĩa của Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị nói chung và Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn Hội ngày càng vững mạnh, là nơi gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của các hội viên. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị cần tiếp tục phát huy vai trò của mình, là chỗ dựa của Đảng bộ, chính quyền; tiếp tục cống hiến vào sự phát triển chung của đất nước./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu