Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Tổng lãnh sự quán và gặp kiều bào tại Sydney, Australia

Việt Nga/VOV-Australia
Chia sẻ
(VOV5) - Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh việc Việt Nam và Australia chính thức trở thành Đối tác chiến lược góp phần mở ra các cơ hội hợp tác mới cho hợp tác song phương hai nước. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Tổng lãnh sự quán và gặp kiều bào tại Sydney, Australia - ảnh 1

Phó Chủ tịch nước đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và gặp gỡ đại diện bà con Việt kiều cùng các sinh viên tại bang New South Wales

Ngày 25/04, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm Tổng Lãnh sự quán và gặp gỡ đại diện bà con Việt kiều và sinh viên Việt Nam đang học tập tại Sydney.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua; đồng thời cho biết trong năm 2018, Đảng, Nhà nước, Chính phủ vẫn quyết tâm đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra: đặc biệt quan tâm các chính sách về an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm…; tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo; giữ vững an ninh - quốc phòng; bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông….

Về quan hệ hợp tác Việt Nam và Australia, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh việc Việt Nam và Australia chính thức trở thành Đối tác chiến lược góp phần mở ra các cơ hội hợp tác mới cho hợp tác song phương hai nước. Do đó, bà con Việt kiều tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và Australia và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Australia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu