Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Thư viện Quốc gia VN

Chia sẻ
(VOV5) - Hiện nay, Thư viện đang lưu giữ và bảo quản 2,5 triệu đơn vị tư liệu, trong đó có nhiều bộ sưu tập tư liệu quý từ thế kỷ 17.

Sáng nay, 28/11, tại Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam (29/11/1917-29/11/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ngày 29/11/1917, Thư viện Trung ương Đông Dương, tiền thân của Thư viện Quốc gia Việt Nam ngày nay được thành lập. Hiện nay, Thư viện đang lưu giữ và bảo quản 2,5 triệu đơn vị tư liệu, trong đó có nhiều bộ sưu tập tư liệu quý từ thế kỷ 17.

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Thư viện Quốc gia VN - ảnh 1Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: hanoimoi

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ văn hóa - Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh: “Chặng đường phía trước sẽ còn có nhiều cơ hội mới nhưng cũng có không ít những thách thức khó khăn. Điều đó, đòi hỏi tập thể cán bộ, nhân viên Thư viện Quốc gia Việt Nam tiếp tục đoàn kết một lòng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ cùng giữ gìn và phát huy hơn nữa thương hiệu lá cờ đầu trong lĩnh vực thư viện của Việt Nam, thực hiện Sứ mệnh là trung tâm của cả nước, có vị thế xứng đáng trong cộng đồng thư viện khu vực và quốc tế”.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Thư viện Quốc gia Việt Nam và Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể và cá nhân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu