Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Hòa Bình triển khai sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Sáng 22/9, tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 giai đoạn 2020-2025.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2015-2020). - Ảnh: TTXVN 

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thường Trung ương, đề nghị tỉnh Hòa Bình triển khai sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Trong đó có xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tập trung xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu sớm đưa Hòa Bình phát triển và thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu