Phiên họp thứ 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai

Chia sẻ
(VOV5)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Đoàn giám sát báo cáo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014”.
(VOV5)- Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 41, sáng 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Đoàn giám sát báo cáo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014”.

Phiên họp thứ 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai - ảnh 1
Ông Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội


Các ý kiến tại phiên họp đề nghị Đoàn giám sát cần có những đánh giá thỏa đáng và khẳng định vai trò quan trọng của các nông, lâm trường  trong việc góp phần làm thay đổi căn bản đời sống của bà con đồng bào miền núi. Các đại biểu đề nghị cần dành lượng kinh phí thỏa đáng để xác định lại đất đai của nông lâm trường, đồng thời tổ chức lại mối quan hệ sản xuất đối với nông lâm trường. Chỉ khi nào việc giao đất, giao rừng gắn trách nhiệm thì mới thực hiện được các mục tiêu đã đề ra như phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, tránh lãnh phí đất đai, phát triển kinh tế- xã hội...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề xuất của Đoàn giám sát, đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu