Phiên họp 28 Ủy ban pháp luật của Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu tán thành với việc thí điểm tổ chức một cấp chính quyền ở đô thị và 03 cấp chính quyền ở nông thôn tại thành phố Đà Nẵng 

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp 28 theo hình thức trực tuyến. Thẩm tra Dự án Luật Cư trú (sửa đổi), các đại biểu phân tích những tác động, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân.

 

Phiên họp 28 Ủy ban pháp luật của Quốc hội - ảnh 1 Ủy ban Pháp luật họp phiên toàn thể lần thứ 28 bằng hình thức trực tuyến. Ảnh:  quochoi.vn

Tại phiên họp, các đại biểu tán thành với việc bỏ điều kiện đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc Trung ương, vì các điều kiện nhập cư mang tính hành chính này không hạn chế được việc nhập cư.

Tại phiên làm việc buổi chiều, thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, các đại biểu tán thành với việc thí điểm tổ chức một cấp chính quyền ở đô thị và 03 cấp chính quyền ở nông thôn tại thành phố Đà Nẵng như đề xuất của Chính phủ. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu