Phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước vun đắp, phát triển 

Tối 24/8, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam do ông Vilayvong Bouddakham, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị  Lào - Việt Nam dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào  - ảnh 1 Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch TƯ Hội hữu nghị Việt – Lào.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước vun đắp, phát triển và trở thành một tài sản vô giá, cần được nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước gìn giữ, phát huy mãi mãi. Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực thực hiện các hoạt động hợp tác đa dạng, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị với Lào.  

Ông Vilayvong Bouddakham khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào sẽ luôn luôn bền vững và phát triển. Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, triển khai các hoạt động hợp tác giao lưu hữu nghị nhân dân, góp phần tích cực gìn giữ, vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu