Phát triển kinh tế tập thể là chủ trương nhất quán của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5)- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, Liên minh Hợp tác xã cần giới thiệu và phổ biến các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả.

(VOV5)- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, Liên minh Hợp tác xã cần giới thiệu và phổ biến các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả.

 

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993- 29/10/2013), tối 28/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, đến thăm, chúc mừng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.  


Phát triển kinh tế tập thể là chủ trương nhất quán của Việt Nam  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Liên Minh Hợp tác xã cần phát triển kinh tế tập thể phải gắn với tiến trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa; tái cơ cấu nền kinh tế, với thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, nêu rõ: “Thời gian tới Liên minh Hợp tác xã cần giới thiệu và phổ biến các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả để những người làm chưa tốt cùng ngành nghề học tập được từ đó tạo được sự quan tâm và giúp đỡ về chính sách. Tinh thần là làm thế nào hoạt động của liên minh gắn được với các hoạt động của các Bộ, Chính Phủ về hoạt động sản xuất kinh doanh để khi thiết kế chính sách và họ có chương trình mang tính mục tiêu thì chính chúng ta tham gia triển khai thì mới có kinh phí.”

 

Ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ cho các hợp tác xã, các thành viên; nắm bắt và hiểu biết tâm tư, nguyện vọng, các khó khăn, vướng mắc của các hợp tác xã, từ đó đề xuất, kiến nghị về chủ trương, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu