Phát triển hợp tác liên nghị viện Việt Nam và Liên bang Nga

Phóng viên VOV thường trú tại Liên bang Nga
Chia sẻ
(VOV5) - Ngoại giao nghị viện song phương đã và đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Điều này được thúc đẩy bởi bầu không khí tích cực trong tổng thể quan hệ giữa Nga và Việt Nam.

Báo “Đại châu Á” Nga (Bigasia) ngày 30/5 đăng bài viết với tiêu đề “Hợp tác liên nghị viện Liên bang Nga và Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ” của Tiến sỹ Alexander Korolev, chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á, Trung tâm nghiên cứu châu Âu và quốc tế, Trường Kinh tế cao cấp.

Phát triển hợp tác liên nghị viện Việt Nam và Liên bang Nga - ảnh 1Ảnh chụp màn hình VOV.VN

Bài viết cho rằng quan hệ hợp tác theo kênh nghị viện được đánh giá là rất năng động. Cơ quan lập pháp của cả hai nước thường xuyên tổ chức các cuộc họp song phương, cũng như gặp bên lề các diễn đàn quốc tế. Tác giả kết luận rằng, ngoại giao nghị viện song phương đã và đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Điều này được thúc đẩy bởi bầu không khí tích cực trong tổng thể quan hệ giữa Nga và Việt Nam, phát triển các cơ chế hợp tác, mở rộng các chương trình nghị sự. Ngoài ra, các bên thường phối hợp hoạt động trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác liên nghị viện đa phương và các diễn đàn khác.

Bài báo nhận định hợp tác giữa Quốc hội Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam có tiềm năng to lớn cả ở cấp độ hợp tác song phương Nga - Việt, và ở cấp độ đa phương trong khuôn khổ thúc đẩy sáng kiến “Đại Á - Âu” và cấp độ toàn cầu trong khuôn khổ các hiệp hội liên nghị viện quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu