Phát huy rộng rãi dân chủ ở cơ sở

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Việc thảo luận và ban hành Luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương phát huy rộng rãi dân chủ ở cơ sở.
Phát huy rộng rãi dân chủ ở cơ sở - ảnh 1Toàn cảnh phiên họp của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, sáng 26/5/2022 - Ảnh: quochoi.vn

Theo nghị trình, sáng 27/5, tại Hà Nội, Chính phủ sẽ trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phiên toàn thể của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Đây là dự luật đầu tiên quy định cụ thể về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Việc thảo luận và ban hành Luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương phát huy rộng rãi dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Chủ trương này được đặc biệt nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cụ thể hóa quyền làm chủ của Nhân dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013, trên cơ sở đó góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh  Bình, cho rằng: "Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển. Do vậy, việc nội luật hóa các chủ trương, các quy định của Đảng và Nhà nước về vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ sở là rất quan trọng. Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tập trung vào 3 nội dung mới. Đó là nội luật hóa những quy định trước đây trong pháp lệnh, nghị định, tích hợp tất cả các loại hình để đưa vào 1 dự án luật  với một mức độ cao hơn. Thứ hai là quan tâm quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân, của cán bộ công nhân viên chức trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và thứ ba là mở rộng quyền dân chủ trực tiếp cho người dân".

Tại kỳ họp này, Quốc hội khóa XV mới chỉ cho ý kiến lần đầu về dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự kiến phiên thảo luận diễn ra ngày 14/6.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu