Phát huy quyền làm chủ của nhân dân khi tham gia bầu cử

Chia sẻ
(VOV5) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Sáng 13/1, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân khi tham gia bầu cử - ảnh 1Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương ở Việt Nam nói riêng.

Đây cũng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân khi tham gia bầu cử - ảnh 2Quang cảnh hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

Dự kiến, ngày 5/2/2021 sẽ diễn ra Hội nghị Hiệp thương lần 1 giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên, để thỏa thuận về cơ cấu thành phần, về số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thời gian diễn ra Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 xong trước ngày 19/3/2021 và Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 xong trước ngày 18/4/2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu