Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) -  Ông Đinh Thế Huynh đề nghị Học viện tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm: cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn.
(VOV5) -  Ông Đinh Thế Huynh đề nghị Học viện tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm: cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn.


Sáng 19/9, làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị Học viện tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm: cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn. Trong đó, ưu tiên đầu tư phát triển Học viện trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.


Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - ảnh 1
Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.


Ông Đinh Thế Huynh cho rằng: để Học viện phát triển ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới, cần củng cố vị thế của Học viện với tư cách là Trường Đảng cao cấp của Trung ương; là cơ quan trung ương của Đảng và là trung tâm quốc gia duy nhất có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo quản lý cho toàn hệ thống chính trị. Ông Đinh Thế Huynh đề nghị Học viện tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm: cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học vừa để phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu