Nỗ lực vượt thách thức, đón thời cơ phục hồi kinh tế

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là cuộc họp đầu tiên và quy mô lớn trên toàn quốc giữa cộng đồng doanh nghiệp với người đứng đầu Chính phủ kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện.
Nỗ lực vượt thách thức, đón thời cơ phục hồi kinh tế - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra sáng 09/05, tại hàng chục điểm cầu. Đây là cuộc họp đầu tiên và quy mô lớn trên toàn quốc giữa cộng đồng doanh nghiệp với người đứng đầu Chính phủ kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại đã có một Việt Nam hào khí từ cách đây hàng chục năm, khi người dân sống trong các chiến thắng giành Độc lập dân tộc 30-4, chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5. Đất nước cũng đã chứng kiến tinh thần “chống dịch như chống giặc”, còn giờ đây, tinh thần “chống trì trệ như chống dịch” cần phải được thúc đẩy.  "Phải tập trung hơn nữa, khởi động lại nền kinh tế Việt Nam, phấn đấu GDP đạt mức tăng trưởng trên 5% chứ không phải như dự báo của IMF chỉ là 2,7%, đồng thời phải kiểm soát lạm phát dưới 4 %. Muốn như vậy chúng ta phải tập trung vào “5 mũi giáp công”. Một là thu hút đầu tư các thành phần kinh tế trong nước, trước hết là đầu tư tư nhân. Hai là thu hút FDI. Ba là đẩy mạnh xuất khẩu. Bốn là thúc đẩy đầu tư công. Năm là khuyến khích tiêu dùng nội địa với số dân gần 100 triệu người".

Thủ tướng cho rằng, sau thời gian giãn cách xã hội, lãnh đạo doanh nghiệp đã có đủ thời gian để tư duy lại về con đường phát triển mới của doanh nghiệp. Thiết nghĩ đây là cơ hội “trăm năm 1 thuở” cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam khi có 1 làn sóng chuyển chuỗi giá trị đang xem Việt Nam như một ô cờ trung tâm trên bàn cờ vua. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam hãy tận dụng cơ hội đó.

Tại hội nghị, ngoài các kiến nghị với chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cam kết nỗ lực để khôi phục sản xuất, đồng hành cùng chính phủ VN.

Ông Hong Sun, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, nêu ý kiến: "Chúng tôi đánh giá cao sự quyết liệt của chính phủ Việt Nam luôn có chính sách kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc một cách hiệu quả. Lúc này chính là lúc vượt qua đại dịch để phát triển, phục hồi nền kinh tế. Chúng tôi đề xuất nối lại đuường bay giữa Việt Nam với các nước cơ bản đã khống chế được dịch để hoạt động kinh doanh trở lại trạng thái bình thường mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu doanh nghiệp đầu tư có chất lượng vào Việt Nam, đảm bảo chủ trương thu hút FDI có chọn lọc; tăng cường các giải pháp kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc và VN. Chúng tôi  khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Hàn quốc nói riêng và cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài nói chung luôn tin tưởng sự điều hành kimh tế cùng các biện pháp phòng chống dịch của VN và cam kết đồng hành lâu dài cùng Việt Nam."

Cũng tại hội nghị, các giải pháp về tài khóa, tiền tệ, thủ tục hành chính, giải pháp tạo dựng môi trường đầu tư được các thành viên chính phủ trình bày. Thống đốc Ngân hàng nhà nước  Lê Minh Hưng cho biết: "Sẽ xem xét giảm lãi suất điều hành, xem xét chủ trương thời gian cơ cấu lại nợ nếu cần thiết, đơn giản hóa thủ tục cho vay. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp với phương châm: chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp".

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng đánh giá đã có 1 cuộc thảo luận dân chủ, và đưa ra nhiều luận điểm về phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. "COVID - 19 là một 1 đại dịch nhưng là cơ hội  phát triển của Việt Nam nếu biết tổ chức quản lý nhà nước tốt, nếu biết kinh doanh tốt và hợp tác tốt. Doanh nghiệp không được trông chờ, ỷ lại phát triển mà phải được tái cơ cấu, nâng cao trình độ phát triển bền vững.  Bên cạnh chương trình hành động được xây dựng, các cơ quan nhà nước cần tạo môi trường tốt doanh nghiệp, hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp cả chính sách tiền tệ, tài khoá, giảm lãi suất, chi phí. Đặc biệt, cần giữ vĩ mô, giữ lạm phát, giữ giá trị đồng VND, tạo mọi thuận lợi cho phát triển, phát triển nhanh dịch vụ logistics, hạ tầng."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu