Nhiều tỉnh công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 10/12, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân  tỉnh Bình Định, khóa XI, công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 13 chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu nhiệm kỳ 2011-2016. 

(VOV5) - Ngày 10/12, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân  tỉnh Bình Định, khóa XI, công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 13 chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu nhiệm kỳ 2011-2016.

Nhiều tỉnh công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt  - ảnh 1
Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Thị Quyết Tâm trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh Việt Dũng

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 49 phiếu; đứng thứ hai là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Võ Vinh Quang với 45 phiếu. Hai người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Thúc Đỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, đều có 28 phiếu tín nhiệm cao.

Cùng ngày, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh chủ chốt do HĐND bầu. Kết quả, ông Trần Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, với 71/79 phiếu, không có phiếu tín nhiệm thấp. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu