Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955–27/02/2021)

Chia sẻ
(VOV5) - Sở Y tế Thành phố ngày 26/2 tổ chức Lễ trao Giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam năm 2020 nhằm vinh danh những đóng góp vì sức khỏe cộng đồng của đội ngũ thầy thuốc 

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955–27/02/2021), ngày 26/2, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đến thăm và chúc mừng các cán bộ, nhân viên y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố.Tại các nơi đến, ông Trần Việt Trường đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị y tế trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19; mong muốn toàn thể cán bộ, nhân viên y tế tại các đơn vị tiếp tục đổi mới phương cách làm việc phục vụ người bệnh, nâng cao y đức với phương châm “Lấy bệnh nhân làm trung tâm phục vụ”, nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đề cao tinh thần  phòng chống dịch bệnh Covid-19.: Đề nghị các cán bọ, nhân viên y tế tiếp tục hợp tác cùng thành phố khắc phục khó khăn và cùng chiến đấu với đại dịch Covid 19 trên địa bàn. Rất mong muốn có sự vượt khó vươn lên; lãnh đạo bệnh viện, các khoa phòng, động viên anh em chia sẻ trong lúc khó khăn của bệnh viện, chia sẻ với thành phố trong lúc chiến đấu với dịch bệnh.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày thầy thuốc  Việt Nam (27/02/1955–27/02/2021) - ảnh 1Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao bằng chứng nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cho các bác sĩ quân y.Ảnh: chinhphu.vn

Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) phối hợp Sở Y tế Thành phố ngày 26/2 tổ chức Lễ trao Giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam năm 2020 nhằm vinh danh những đóng góp vì sức khỏe cộng đồng của đội ngũ thầy thuốc trên khắp mọi miền đất nước. Sau 3 tháng triển khai, chương trình đã nhận được hơn 60 đề cử từ các cơ cở y tế trên cả nước. Hội đồng chuyên môn gồm 12 giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa trong  lĩnh vực y tế đã thống nhất chọn 22 đề cử để công chúng tiếp tục bình chọn 16 thành tựu y khoa ấn tượng năm 2020.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao danh hiệu cho 20 Thầy thuốc Nhân dân, 75 Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 13 năm 2020. Tại đây, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị các Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu tu dưỡng đạo đức, nâng cao y đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đạt được những đỉnh cao mới trong khoa học, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, xứng đáng với danh hiệu cao quý đã đạt được; thực hiện tốt truyền thống kết hợp quân dân y, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với lực lượng y tế nhân dân; nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ ngoại ngữ để tăng cường mở rộng, quan hệ hợp tác quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu