Nhật Bản mời các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc, Brazil, Ấn Độ, Việt Nam và 4 quốc gia khác tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Yoon Suk-yeol là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đến Nhật Bản sau 12 năm.

Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Ấn Độ, ngày hôm qua, Thủ tướng Kishida xác nhận đã mời các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc, Brazil, Ấn Độ, Việt Nam và 4 quốc gia khác tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến diễn ra tại Hiroshima, Nhật Bản, vào tháng 5 tới. Trong số các nhà lãnh đạo được mời tham dự Hội nghị, có Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Nhật Bản mời các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc, Brazil, Ấn Độ, Việt Nam và 4 quốc gia khác tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 - ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc họp báo chung, New Delhi ngày 20/3. Nguồn: ANI

Tuyên bố trên được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Kishida tiến hành Hội nghị thượng đỉnh song phương ở Tokyo. Ông Yoon Suk-yeol là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đến Nhật Bản sau 12 năm. Mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo đã ấm lên đáng kể sau khi Hàn Quốc hồi đầu tháng này công bố phương án bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến thông qua một quỹ do các doanh nghiệp tư nhân nước này đóng góp, thay vì yêu cầu các công ty Nhật Bản liên quan chi trả trực tiếp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu