Ngoại giao Việt Nam phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Việt Nam về vaccine ngừa COVID-19, vật phẩm y tế...

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 tại New York (Mỹ), ngày 22/9 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Hoàng tử Faisal Bin Farhan Al Saud, Bộ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Al-Mekdad, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Hassan Shoukry, Bộ trưởng Ngoại giao Lavia Edgars Rinkevics, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Felix Plasencia, Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Denis Ronaldo Moncada Colindres và Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman.

Ngoại giao Việt Nam phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại các buổi gặp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao các nước đều nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Việt Nam; khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp; tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế quan trọng khác.

Ngoại giao Việt Nam phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế - ảnh 2Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics. Nguồn: baoquocte.vn

Với Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Việt Nam về vaccine ngừa COVID-19, vật phẩm y tế, chuyển giao công nghệ vaccine; đề nghị tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế-thương mại, khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.

Với Latvia, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn phối hợp cho chuẩn bị kỷ niệm 30 năm quan hệ hai nước; thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, giáo dục-đào tạo; đề nghị ủng hộ Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc 2023-2025…

Với Venezuela, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với Venezuela; đề nghị tiếp tục duy trì trao đổi trực tiếp và trực tuyến, họp Ủy ban hỗn hợp, Tham vấn chính trị; thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, dầu khí, tạo thuận lợi cho hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Venezuela, nhất là nông sản, thực phẩm, dệt may.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu